TPO - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) vừa xác lập và trao Giấy chứng nhận Kỷ lục Việt Nam cho Bộ sưu tập bảo tồn lan rừng tự nhiên lớn nhất của ông Đỗ Tuấn Hưng (SN 1972, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).
Lan rừng trong khu bảo tồn lan rộng 2 ha.Lan rừng trong khu bảo tồn lan rộng 2 ha.

Bộ sưu tập bảo tồn lan rừng tự nhiên lớn nhất Việt Nam gồm 200 loài phong lan, với hơn 10.000 giò gắn trên cây sống, diện tích 2 ha rừng tái sinh tại Khu bảo tồn lan rừng vườn Troh Bư - Buôn Đôn.

Đắk Lắk: Khu bảo tồn lan rừng Troh Bư được trao kỉ lục Việt Nam ảnh 1Dàn chiêng đá nguyên bản nhiều thanh nhất.
Đắk Lắk: Khu bảo tồn lan rừng Troh Bư được trao kỉ lục Việt Nam ảnh 2
Thuyền độc mộc đục từ cây gỗ sao.
Giấy chứng nhận Kỷ lục Việt Nam cũng được trao cho chiếc thuyền độc mộc bằng gỗ sao lớn nhất và dàn chiêng đá cổ xưa nhiều thanh nhất thuộc sở hữu của ông Hưng.
Thuyền có chiều dài 9 mét, rộng 1,75 mét, cao 1,2 mét, do nghệ nhân Nai Nen Lào (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) đục trong vòng 6 tháng từ cây gỗ sao nguyên vẹn và hoàn thành năm 1998.
Dàn chiêng đá có 23 thanh, ngắn nhất 0,6 mét, dài nhất 1,5 mét bằng đá mẹ bazan cổ xưa, được giữ nguyên bản không qua chế tác, khi gõ phát ra âm thanh như dàn cồng chiêng của đồng bào dân tộc thiểu số, hiện vẫn được sử dụng.