Mail tư vấn Cẩm cù, có tên tiếng Anh là Hoya, là một giống dây leo sống bám trên cây  rừng. Cẩm cù được tìm thấy nhiều ở Đông Nam Á và các đảo quốc thuộc  châu Đại dương. Mặc dầu vậy, nó lại "nổi tiếng" ở các nước ôn đới!
 
 Tôi  không rõ cẩm cù được phát hiện ở Việt Nam bao lâu rồi, và tôi cũng  không có ý làm một bài nghiên cứu khoa học về giống này. Ở đây tôi chỉ  xin được chia sẻ cách tôi trồng cẩm cù để các bạn có thể mạnh dạn sưu  tầm và nuôi trồng loại dây leo bình dị nhưng có hoa rất dễ thương này.
 Xét về mặt sinh sống trong tự nhiên thì cẩm cù sống bám trên cây cao.  Vào mùa mưa nó được uống nước mưa còn vào mùa nắng thì nó chỉ uống sương  đêm, nếu có. Vì vậy chất trồng mà tôi dùng để trồng cẩm cù là loại dớn  được bán rất nhiều ở Dalat.
 
 Loại  chất trồng này có thể giúp cẩm cù bám rễ tốt, hút được chất ẩm được lưu  giữ trong dớn nhưng không làm úng rễ cẩm cù, vốn rất mảnh, vì dớn rất  thông thoáng.
 Có nhiều loại dớn trên thị trường; có loại dớn dùng để trồng lan hồ  điệp, loại trồng lan Cattleya... Những loại dớn đó đắt tiền và tôi thấy  không thích hợp vì cái thì giữ nước nhiều quá, cái lại không giữ tí nước  nào. Duy chỉ có loại dớn "xay" Dalat là thích hợp nhứt.
 Dớn "xay" Dalat được xay nhỏ ra từ những gốc và cành cây dương xỉ núi,  có người còn gọi là Sơn tuế. Tôi thì không rành những danh từ khoa học  thực vật nên chỉ nói nôm na từ thông dụng. Các bạn có thể mua loại dớn  này ở chợ cây cảnh Dalat, hoặc những nơi bán vật dụng trồng cây ở Dalat.  Giá cả rất dễ chịu.
 
  Trước khi trồng, tôi thường ngâm dớn vào nước, xả nhiều lần cho sạch.  Sau đó thì trồng đoạn cẩm cù vào rồi tưới đẫm một lần nữa là xong.
 Tiếp theo, tôi sẽ treo chậu cẩm cù vừa trồng xong vào chỗ mát. Ở TSV,  vào mùa mưa tôi thường treo cẩm cù ở dưới tán cây ngoài trời để chúng  được hưởng nước mưa. Vào mùa nắng tôi treo cẩm cù trong nhà lưới để dễ  bề tưới tắm.
 
  Theo tài liệu này thì cẩm cù không thích khí hậu quá nóng hoặc quá lạnh, trong độ từ 15oC  đến 25oC là tốt nhứt. Tuy vậy chúng vẫn có thể chịu đựng khí hậu nóng  hơn, nhưng có lẽ nóng quá thì chúng ít trổ bông, tùy
 một vài giống cụ thể.
  Thực tế ở Đặng gia trang đã chứng minh: mặc dầu cùng giống, cùng chất  trồng, chế độ chăm sóc giống nhau nhưng cẩm cù ở TSV liên tục trổ bông  còn ở ĐGT thì ngược lại.
 Tóm lại, cẩm cù là một giống tầm gởi rất dễ tính, sống sao cũng được.  Chất trồng thích hợp nhất đối với chúng là dớn "xay" Dalat, chúng thích ở  chỗ nhiều ánh sáng nhưng không bị nắng trực tiếp, và có nhiệt độ không  quá nóng hoặc quá lạnh. (Sưu tầm trên Internet)
Bình luận
Chưa có bình luận nào!
Phản hồi
Bình luận từ Facebook