Giới thiệu về lịch sử trường Trung học Buôn Ma Thuột

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 312
  • Tổng lượt truy cập 10,246,260

Fanpage facebook

Ngày đăng: 10/01/2013, 08:15 pm
Giới thiệu về lịch sử trường Trung học Buôn Ma Thuột

01:53 30 thg 6 2010 Công khai 6 Lượt xem 17

Vừa rồi viết một số bài về họp lớp Họp lớp 9b trường Lê Thị Hồng Gấm-BMT (niên khóa 1985-1986) , Lớp tớ lại họp - Phần thứ nhất ) chợt nhớ trường xưa và thời còn đi học quá. Lâu nay cơm áo, gạo tiền làm mình có những lúc như quên đi những cái cần phải nhớ. Hôm nay làm siêng viết một bài Giới thiệu về lịch sử trường Trung học Buôn Ma Thuột coi như đền tội. Bài này mình sưu tầm, tổng hợp từ các trang trên mạng thôi và đang còn bổ sung tiếp, mọi người xem góp ý với nha.

Trường Trung học Buôn Ma Thuột được thành lập vào đầu niên học 1959-1960  trên cơ sở sát nhập hai trường là Trung học  Nguyễn Trường Tộ  thành lập năm 1955 là trường trung học đầu tiên dậy bằng Việt ngữ  do thầy Đỗ Trọng Thạc làm hiệu trưởng và  Trung học Y Jut (trước đây tên là Collège Sabatier năm 1946-1958) là một trường trung học bằng tiếng Pháp mà đa số học sinh là Ê đê do thầy Đỗ Đức Riệu làm hiệu trưởng. Lúc đó trường lấy tên là Trung Học Ban Mê Thuột  và trường bắt đầu được xây dựng mới trên chính vị trí mà ngày nay nó đang tọa lạc (Số 57 đường Bà Triệu phường Tự An).

Năm 1968, trung học Ban mê thuột đổi tên  thành trường Tổng hợp Ban mê thuột  với chức năng đào tạo học sinh không những chỉ về học vấn mà còn về cả phương diện chuyên khoa, đem đến một căn bản nghề nghiệp khá vững chắc cho các học sinh khi rời ghế nhà trường với các lớp huấn nghệ .như Canh nông, Kế toán, Đánh máy,  Mỹ thuật...
Từ năm 1975 - nay: trường mang tên là PTTH Buôn Ma Thuột và chỉ còn là một trường phổ thông trung học (cấp 3) thuần túy.

Hiệu trưởng qua các thời kì

1959-1962 thầy Phạm Văn Đông

1962-1964 thầy Nguyễn Khoa Phước

1964-1969 thầy Nguyễn Khoa Tuấn

1969-1971 thầy Nguyễn Phước Quang

1972-1974 thầy  Lê Văn Tùng

1975- 1976 thầy Nguyễn Văn Huệ

1977-1981 thầy Trần Xuân Vĩnh

1981-1995 thầy Phạm Đức Thông

1995 - 2002 cô Nguyễn Thị Kim Loan

2002-2008 thầy Nguyễn Văn Lương

2008- nay  cô Trương Thị Minh Nguyệt

 

Lời bình: Người Ban mê là học sinh trường này niên khóa 86-89. Năm đó cả Buôn Ma Thuột chỉ có mỗi ngôi trường này  là trường cấp 3 duy nhất ( Cùng năm đó trường tách khối lớp 10 sang thành lập một trường mới là Trưng vương sau này là Chu Văn An thì phải?).

Truong BMT 6.jpg_thumb[1].jpg

Tuy trường trung học Buôn Ma Thuột có lịch sử lâu đời vậy nhưng không có kiến trúc nào lưu lại, vì gần như tất cả hồi đó đều là nhà một tầng xây cấp 4 đơn giản. Cây cối cũng không có nhiều  phần lớn chỉ là những cây Phượng vĩ chưa đủ già nua. Quãng thời gian mình ra trường may mà còn có tí mái ngói thâm nâu để bọn mình được đắm trong những lời các bài hát nói về nỗi nhớ trường xưa. Tuy nhiên giờ đã thay đổi hết cả, trường được xây dựng mới nhiều và sân trường cũng đã bê tông hóa. Học sinh của trường bây giờ có lẽ chỉ có mỗi niềm tự hào là đã từng học ở đây, một ngôi trường cấp 3 có lịch sử lâu đời nhất ở Buôn Ma Thuột mà thôi?./.

Bình luận

  • banme17buon@gmail.com

    07/07/2013, 08:48 pm
    Thời gian thầy Phạm Đức Thông làm hiệu trưởng chưa chính xác, thây thôi làm hiệu trưỡng trước năm 1995

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác