Lên giây cót tinh thần. Hihi!

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 1599
  • Tổng lượt truy cập 10,244,261

Fanpage facebook

Ngày đăng: 17/10/2017, 04:18 pm

Lên giây cót tinh thần. Hihi!
Số là em...chắc là phải gắn chết cái Troh bư nhà em với cái chuyện bảo tồn lan.
Cách đây hơn 5 năm, chả phải tự dưng em nhận vơ vào làm cái bảo tồn lan nếu không có tí teo cơ sở ...Khoa văn học.
Từ năm 1990, khi bắt đầu đi làm ngành Lâm nghiệp là khi em có thêm nhiều cơ hội đến với rừng.

Sau này khi mê lan, em đi rừng nhìu hơn... và đã có những để ý để chơi lan theo kiểu tự nhiên nhất.
Giờ chân em mỏi rồi, có nhà báo còn nói "đã rục xuống ...", không có điều kiện lội suối trèo đèo đi rừng nữa nên em đànhđi lang thang trên mạng sưu tầm tìm ảnh lan rừng trong tự nhiên. 
Đầu tiên còn in ít, nhưng giờ em tìm cũng nhiều phết.

Cái mê lân... hóa ra chả giảm tẹo tẹo nào mà có dịp còn bùng cháy thêm.
Em đang được động viên... được nhà nước hỗ trợ mô hình nuôi trồng lan.
Dù nhỏ... như mô hình thôi, nhưng đúng là Đô Ping cũng chỉ tác dụng thế.

Em đang quyết tâm... làm cho xong cái bảo tồn đẻ em còn nghỉ hưu chứ sức có còn đâu.
Nhận định đầu tiên, em thấy là  hoa lan tuy sống trong rừng nhưng không chịu nơi quá rợp
Chúng thường phân bố ở nhưng cánh rừng thưa, thoáng, bìa rừng bờ suối, bìa rừng. 
Lan thường sống trên cành ngang hơn bám trực tiếp lên thân cây cổ thụ.
Cũng có những loài cây rừng tuyệt đối không thể gắn lan như Cà te, Muồng trắng và những cây có nhựa đắng hình như khó có thể ghép được.
Những cây có tán cây to, quá rậm cũng khó có lan bám vì bị che khuất thân, cành. 
Ngoài ra, chính các hốc đá lại là môi trường sống chuẩn nhất cho lan, những giò lan to, khỏe thường sống kiểu thạch lan và các cây chết trong rừng có khi lại là cơ hội cho lan bám trên đó phát triển đến đỉnh điểm. 
Lan có phân ra vùng rừng khô, rừng ẩm, vùng cao, vùng thấp, vùng lạnh, vùng nóng. Chính vì vậy cần phân biệt rõ để có cách tái tạo môi trường sống cho phù hợp. 
Trừ những cây lan như Hài và một số địa lan được phát triển trong giá thể đất. Còn hầu hết phong lan đều là thực vật biểu sinh, nghĩa là chúng chỉ sống và phát triển trong không khí, thay vì đất. 
Giá thể có chức năng bao bọc, bảo vệ phần rễ tránh thất thoát nhiệt độ, ẩm độ. Trong tự nhiên, lan được gieo từ hạt cũng hạn chế vì cần có một môi trường thích hợp mới có thể nảy mầm. 
Nhận định có thể có phiến diện theo suy nghĩ của cá nhân nhưng em hi vọng đúng vì nó liên quan trực tiếp và quyết định đến thành bại của công cuộc bảo tồn lan trong Troh Bư của em ý. 
Em thấy như thế Troh Bư cơ bản là đáp ứng được yêu cầu làm mái nhà chung cho 200 loài lan rừng em đã sưu tầm rồi và Hi vọng chúng sẽ phát triển tự nhiên mặc kệ em lười biếng rất rất là lười biếng. Hihi!

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác