Chắc phải thôi ...ghét Trầm.

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 2621
  • Tổng lượt truy cập 10,241,442

Fanpage facebook

Ngày đăng: 29/05/2019, 02:23 pm

Chắc phải thôi ...ghét Trầm.

Có một loài lan rừng, chả hiểu sao ngày xưa em ... hơi là bị ghét.
Đùa thế cho vui thôi chứ em thề, từ nhỏ cho đến giờ ... chưa biết ghét bất cứ loài lan nào.
Chắc tại loài lan này xưa kia hiếm ... mãi cỡ chục năm trước em mới biết đến nó.
Nhưng lúc đó lan Giả hạc còn rẻ, Trầm mắc đến...  cả hơn một chục lần.
Chính vì vậy, em bắt buộc phải nói không vì ngày ấy đang còn ... mua Long tu cho rẻ nhất.
Đến bây giờ thì thôi rồi, so với lan Giả hạc là 10 ... Trầm có giá chỉ còn ba phần.
Đã vậy Trầm còn nhẹ kí, đâm ra... càng lợi nữa.
Vấn đề chỉ có là, giờ hiếm... hàng Việt Nam.
Chắc phải thôi ghét Trầm... em nghĩ mình nên vậy.
Để mở cửa thu nạp ...một ít em ấy về.
Cho khu khu tiêu bản lan Troh Bư có thêm tí màu sắc.
Lan lai, lan công nghiệp còn không nỡ chê mà ... lan Trầm làm sao ghét. hihi!

Hoàng Thảo Trầm

Lớp cao hơn: Chi Lan Hoàng Thảo

Tên khoa học: dendrobium parishii

Cấp độ: Loài

PHÂN BỐ VÙNG MIỀN

Cây hoa lan Hoàng Thảo Trầm dendrobium parishii có nguồn gốc xuất sứ từ rất nhiều nơi và vùng Đông Nam Á.Tại Việt Nam xuất hiện chủ yếu tại tỉnh Điện Biên...

HÌNH DÁNG CÂY

Thân Lá:Phong lan thân thòng,thân lá mềm thân lá rủ xuống là chủ yếu,thân to đường kính khoảng 0,5-1cm tùy vào loại thân lùn hoặc thân  lá thưa ,thân nảy mầm từ gốc vào dịp đầu năm,nảy mầm và ra lá,lá mọc dạng so le và cách nhau từ 1-3cm,thân cây thường có màu xanh cốm,màu xanh chấm tím có ít những vết sọc trắng mờ,cổ lá thường có khấc màu xanh trắng,tím.Thân cây có loại thân thẳng và có loại hơi zíc zắc.Kích thước lá dài 8-10cm và rộng khoảng 2,5-3 cm(hoặc có thể >3cm,loại đặc biệt,rất hiếm),màu của lá thường có màu xanh đậm,màu xanh vàng tùy thuộc vào tình trạng cây đủ nắng hoặc thiếu nắng,trên lá cây có thể sẽ có nhiều sọc trắng mờ dọc theo lá,cuối từng chiếc lá thường là lá nhọn và có khuyết ở cuối lá.Thường cây đến cuối năm sẽ ngừng phát triển và sẽ rụng lá từ gốc sau đó dần lên ngọn nhưng cây vẫn hút nước qua rễ nuôi thân để năm tới ra hoa.

Rễ cây:rễ cây thuộc loại rễ chùm thường mọc quanh năm với khí hậu nóng và không có lạnh,thường thì nếu có mùa đông rễ cây sẽ ngừng phát triển hoăc phát triển rất chậm,cây ra rễ ở gốc và ở các cây ki con ở trên thân cây cũ.Đầu rễ thường có màu xanh tím,xanh trắng.Thân rễ thường có màu trắng ngà và ít khi có màu khác.Rễ cây bắt đầu ra sẽ có rất nhiều

đầu rễ sau đó theo năm tháng sẽ dài ra và tiếp tục ra nhiều rễ phân nhánh con để bán vào chất trồng để đi tìm hơi ẩm.

Cần hoa và bông hoa:cần hoa ngắn và ra ngay ở mắt thân cây và dài khoảng 2-5 cm phụ thuộc vào cây to hoặc nhỏ. Hoa mọc dầy và ra cần hoa và nụ chiếm khoảng 1/3-2/3 chiều dài của thân cây,1 cần hoa thường cho khoảng 1-3 bông và có rất ít khi cho 5 bông hoa,1 bông hoa thường to từ 4-5cm(có thể to hơn do tình trạng cây nhưng rất ít thấy).

Mùa nở hoa: Cây thuộc vùng khí hậu ôn đới nên các nơi khí hậu nóng sẽ nở muộn hơn.Các cây xuất hiện và nuôi trồng  ở vùng cao miền núi sẽ nở rất sớm vào tháng 2-3các cây ở vùng đồng bằng khí hậu nóng thì có thể nở vào dịp từ tháng 2-4.Dòng cây này hiện được rất nhiều người ưa chuộng vì đặc tính hoa thơm rất dài,siêng bông,dễ trồng,màu sắc ấn tượng,cây dễ nhận biết và giá thành cũng rất hợp lí.

Màu Sắc và Hương thơm: Màu sắc của Hoa Lan Hoàng Thảo Trầm rất thơm và đầy quyến rũ.Rừng tự nhiên có 1 màu duy nhất là màu trắng tím và cũng có 1 màu rất hiếm là màu trắng tuyền(đột biến màu-var alba rất hiếm)và màu 5cánh trắng lưỡi tím(đột biến màu somi var alba rất hiếm)

Ngoài những màu gốc ra thì cây rừng và cây lai còn có rất nhiều loại màu mà những người thích và sưu tầm hay gọi những cây này là cây hoa lan giống mới.Cây lai cánh hoa rất đa dạng như cánh bay,cánh sen,cánh mai.Màu sắc của những cây loai cũng rất ấn tượng và hoa cũng rất thơm và dễ trồng,giá thành cũng rất hợp lí để sưu tầm.

Độ bền của hoa khoảng 7-10 ngày nếu ở trong điều kiện nóng và khô,cũng có thể hoa bền đến khoảng 15 ngày nhưng hoa cần ở trong điều kiện thích hợp như mát trời hoặc thời tiết se lạnh thì hoa sẽ nở bền hơn.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÂY HOA LAN HOÀNG THẢO TRẦM DENDROBIUM PARISHII PHÁT TRIỂN

Hoa lan Hoàng Thảo Trầm dendrobium parishii là loại hoa lan ưa ẩm và thoáng gió,cây thuộc vùng khí hậu mát và se lạnh.Ánh sáng từ 20-50% là cây phát triển tốt.

 

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook

Các dịch vụ khác